Bình Dương làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

Tính đến nay (5/2), Bình Dương đã ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19. Có 525 người thuộc diện tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 1843, là sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.
9:04 | 05/02/2021

Bình Dương lập khu vực cách ly đối với khu vực liên quan đến ca dương tính Covid - 19

Trước đó, trưa ngày 4/2, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận địa phương ghi nhận thêm một ca dương tính với Covid-19 là bé gái 8 tháng tuổi, con của bệnh nhân 1886 ở xã An Bình (H.Phú Giáo, Bình Dương).

Trả lời trên báo chí, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết ca dương tính mới với Covid-19 là bé gái 8 tháng tuổi, con của bệnh nhân 1886, được phát hiện khi đang ở trong khu cách ly nên gần như không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Được biết, các bệnh nhân 1886, 1887 và bé gái 8 tuổi dương tính với Covid-19 là người thân của bệnh nhân 1843 và có tiếp xúc với bệnh nhân 1801 ở xã An Bình (H.Phú Giáo).

Như vậy, tính đến ngày 4/2, Bình Dương đã ghi nhận 5 ca dương tính với Covid-19. Có 525 người thuộc diện tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 1843, là sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Thông tin kết quả xét nghiệm từ Viện Paster những trường hợp F1 liên quan tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương của BN1843 đều cho kết quả âm tính. Theo đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cũng đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa tại 2 khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình, nơi bệnh nhân 1843 từng đến thăm bạn bị tai nạn giao thông tại đây.

Trước tình hình cấp bách trên, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang và theo hướng dẫn của “Bộ Y tế” và cài đặt ứng dụng “BLuezone” để truy viết và cảnh báo, khoanh vùng dập dịch tại các địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao liên quan tới (N.T.M.A)(BN1843) có địa chỉ ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bình Dương khoanh vùng và lập các chốt rào chắn đối với khu phố nơi "BN 1843" từng qua.

Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng cùng người dân, khoanh vùng và lập chốt rào chắn tại các tuyến đường, hẻm, khu phố nơi “BN1843” từng đi qua, học tập, thuê trọ  tại đây (đường: Lê Hồng Phong, Trần Văn Ơn, Liên khu 3 -8, Khu 4, Trường đại học Thủ Dầu Một, mở rộng Khu Phố 5, Khu Phố 6, Khu Phố 7 và khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga), hạn chế người ra vào khu cách ly, lập tổ tiếp tế thực phẩm bảo đảm các mặt hàng tiếp tế ra vào khu cách ly đều được xịt khử khuẩn một cách an toàn.

Như vậy, sau 5 ngày kể từ ngày 31/01/2021 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

comment Bình luận