Bị bắt bị vận chuyển ma túy số lượng lớn, U50 khai nhận chỉ đi \'bán giúp\'

U50 khai nhận số lượng ma túy lớn từ một người không rõ tên tuổi ở vùng biên giới Việt - Lào để đưa đi "bán giúp".
22:40 | 23/05/2020
Mới đây, Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện một vụ mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.
 
Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ đối tượng Lầu Bá Xìa (46 tuổi, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
 
Bị bắt bị vận chuyển ma túy số lượng lớn, U50 khai nhận chỉ đi 'bán giúp'
Lầu Bá Xìa cùng số lượng ma túy lớn tang vật của vụ án
 
Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, từ tháng 4/2020, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về rồi đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Ngay lập tức, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập ban chuyên án, phân công cán bộ, chiến sĩ vào cuộc điều tra.
 
Sau thời gian bám sát, truy dấu đường dây, đến 21h đêm ngày 22/5, Đội CSGT trật tự phối hợp các Đội nghiệp vụ Công an huyện Kỳ Sơn và Đội kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Nghệ An ập vào bắt quả tang Lầu Bá Xìa đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.
 
Lúc này, lực lượng chức năng thu giữ được lượng lớn tang vật là các chất ma túy gồm 194.000 viên ma túy tổng hợp, 1.999 gam ma túy đá, 703 gam heroin, theo báo Hải Quan.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một xe máy và một điện thoại di động của đối tượng.
 
Bước đầu tại cơ quan chức năng, Xìa khai đã lên vùng biên giới Việt - Lào, nhận ma túy từ một người không rõ tên tuổi để đưa đi bán giúp. Sau khi đưa ma túy về xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), Xìa thuê phòng 203 của Nhà nghỉ Ngọc Trâm trên địa bàn để ở và nghĩ cách đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.
 
Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Kiều Đỗ (t/h)

comment Bình luận