Choáng với tần suất đến thăm quan, mua đồ ăn ở Aeon Mall Bình Tân của BN 450 từ ngày 22/7 đến 26/7

Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân cho biết, từ ngày 22/7 đến 26/7, bệnh nhân 450 (BN 450) đã đến thăm quan, mua sắm tại đây từ 1 – 2 lần mỗi ngày để mua thức ăn.
10:44 | 30/07/2020
Liên quan đến lịch trình di chuyển của BN 450, nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc bệnh nhân 449 tại TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân  này đặc biệt được dư luận quan tâm là bởi có lịch trình di chuyển trúc trắc, đã đi đến nhiều nơi đông người ở TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong buổi họp vào chiều ngày 29/7, ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (CDC) cho biết, BN 450 vào viện nuôi BN 449. Qua quá trình chăm nuôi, bệnh nhân này có triệu chứng bệnh nên bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
 
Khi bệnh viện chưa kịp cách ly thì bệnh nhân này đã bỏ đi khỏi bệnh viện. Khi rời khỏi bệnh viện, bệnh nhân tắt điện thoại, HCDC phải nhờ đến Công an tìm kiếm thì mới tiếp cận được bệnh nhân này.’
 
Sau đó, bệnh nhân đã tự giác đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM để điều trị. Ông Dũng cũng cho biết, bệnh nhân này đi khỏi bệnh viện không phải do bệnh nhân sợ bị bệnh mà vì lý do khác “không tiện nói”.
 
Ở một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng phát hiện BN 450 đã từng đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân (số 1, đường 17A, khu phố 11, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).
 
Bệnh nhân 450 đi Aeon Bình Tân
Bệnh nhân 450 đi Aeon Maill Bình Tân ít nhất 6 lần
 
Liên quan đến thông tin này, tối 29/7, Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân đã thông tin về lịch trình của BN 450 trước khi xác định dương tính với COVID-19. Aeon Mall Bình Tân xác nhận, bệnh nhân đã đến thăm quan mua sắt tại đây khoảng 1 – 2 lần mỗi ngày để mua thức ăn.
 
Cụ thể, từ ngày 22/7 đến ngày 26/7, bệnh nhân đã đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân từ 1 đến 2 lần mỗi ngày để mua thức ăn. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Đến ngày 29/7, bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19.
 
Ngay khi xác nhận thông tin trên, phía Aeon Mall Bình Tân đã thực hiện các biện pháp theo quy định của Bộ Y tế: Xác nhận và thông báo lịch trình di chuyển, người tiếp xúc với bệnh nhân trong thời gian mua sắm tại trung tâm thương mại.

Đồng thời yêu cầu các nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo sức khỏe cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời tiến hành khử khuẩn toàn bộ trung tâm thương mại.
 
Liên quan đến ca bệnh này, tối ngày 29/7, Bộ Y tế phát thông báo khẩn tìm người từng đến những nơi mà ca dương tính với COVID-19 đã đi đến, trong đó có 4 địa điểm ở TP HCM là:
 
- Bệnh viện Triều An, số 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, trong khoảng 21-22h ngày 21/7
 
- Bệnh viện Quốc tế City, số 3 đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân từ 10h ngày 21/7 đến 22/7
 
- Khách sạn Thanh Danh 2, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 11, quận 5 chiều 21/7 và sáng 22/7
 
- Aeon Mall Bình Tân, số 1 đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân từ 22 đến 26/7.
 
Hiện bệnh nhân này đã được cách ly và điều trị theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế,. Cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, điều tra dịch tễ để tìm người tiếp xúc gần với bệnh nhân.
 
Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ
comment Bình luận
bài mới cập nhật