Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 449 người Mỹ: Đã từng đến 4 bệnh viện

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết, bệnh nhân 449 người Mỹ đã đi đến 4 bệnh viện gồm 1 bệnh viện ở Đà Nẵng và 3 bệnh viện ở TP HCM.
19:10 | 29/07/2020
Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắc Lắk. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 450 ca bệnh. Trong số 4 ca bệnh này có 2 ca ở TP Hồ Chí Minh. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị.
 
Liên quan đến các bệnh nhân này, tại buổi họp về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại TP HCM chiều ngày 29/7, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, thông tin 2 bệnh nhân 449 và 450 mới công bố đã di chuyển qua nhiều bệnh viện trên địa bàn TP HCM.
 
Theo ông Dũng, bệnh nhân 449 (BN 449, nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, sống ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã có dấu hiệu bệnh hô hấp từ cuối tháng 6. Đến ngày 6/7 thì bệnh nhân này vài Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viên phổi nặng, tăng huyết áp, tràn dịch phổi. Sau đó bệnh nhân được khám điều trị tại nhiều khoa của bệnh viện này.
 
Ngày 21/7, khi tình trạng bệnh chuyển biến xấu, bệnh nhân này được đưa từ Đà Nẵng ra bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Sau 10 tiếng lưu lại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân này được chuyển đến bệnh viện Triều An.
 
Bệnh nhân 449 đã đi những đâu?
Ông Nguyễn Trí Dũng thông tin về bệnh nhân 449 và 450
 
Tại bệnh viện này, nam bệnh nhân có mong muốn được điều trị ở nơi có điều kiện tốt hơn nên đã chuyển sang bệnh viện quốc tế City.
 
Ngoài ra, cơ quan y tế TP Hồ Chí Minh phát hiện, bệnh nhân 450 là vợ của bệnh nhân 449 đã đi cùng bệnh nhân trong suốt thời gian trị bệnh. Đến ngày 21/7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, ho.
 
Sau khi nhận diện các dấu hiệu của dịch COVID-19, 2 người này đã được cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.
 
Cũng theo ông Dũng, ngay trong tối ngày 28/7, TP HCM đã tiến hành thống kê có tổng công 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa. CDC TP HCM cũng lập tức xác minh đầy đủ 148 trường hợp, 10 trường hợp đang xác minh, 1 người đang truy vết.
 
Cùng thời điểm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 147 trường hợp, cho kết quả 121 âm tính, 26 mẫu đang âm tính, 1 đang cập nhập chuẩn bị lấy mẫu.

Các mẫu F1 tại bệnh viện Quốc tế City và F2 đều âm tính. Bệnh viện Chợ Rẫy có 27 ca F1 âm tính. Hiện TP đang truy vết, đánh giá nguy cơ để không bỏ sót trường hợp nào.
 
TP HCM đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới để dịch không lây lan ra cộng đồng.
 

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ
comment Bình luận
bài mới cập nhật