4 nam sinh đánh đập, hiếp dâm bạn gái cùng lớp suốt 5 tiếng được giảm án

4 nam sinh THPT ở Hà Giang ép bạn gái về nhà ăn cơm, uống rượu rồi đưa ra lán trại vắng ở ven quốc lộ đánh đập, giam giữ suốt 5 tiếng để thay nhau hiếp dâm.
11:39 | 29/08/2019
Trước đó, TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm: Hoàng La Dương, Mạc Văn Huy, Lý Anh Tú (cùng 18 tuổi) và La Anh Tú (17 tuổi). Tất cả đều trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
 
Thời điểm đó, TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt Hoàng La Dương 14 năm tù, Mạc Văn Huy 13,5 năm tù, Lý Anh Tú 13 năm tù, La Anh Tú 8,5 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, sau phiên xử sơ thẩm Dương, Huy và Lý Anh Tú đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
 
Đánh đập, hiếp dâm bạn gái cùng lớp suốt 5 tiếng, 4 nam sinh nhận trái đắng
Nữ sinh L. - nạn nhân trong vụ hiếp dâm tập thể tại Hà Giang.
 
TAND tỉnh Hà Giang đã nhận đơn kháng cáo của các bị cáo. Sau đó chuyển hồ sơ vụ án lên TAND Cấp cao tại TP Hà Nội để tiến hành mở phiên tòa xét xử phúc thẩm.
 
Sáng 28/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đơn kháng cáo của 4 bị can là học sinh THPT trong vụ hiếp dâm bạn cùng lớp tại Hà Giang. Tại phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Sau nửa ngày làm việc, HĐXX nhận thấy các bị cáo đã bồi thường dân sự gần 40 triệu đồng cho gia đình bị hại. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hành phạt cho 4 bị cáo. Dựa trên tất cả cơ sở đó, HĐXX tuyên giảm cho mỗi bị cáo 6 tháng tù giam. Cụ thể, Dương bị 14 năm tù; Huy 13,5 năm tù; Lý Anh Tú 13 năm tù; La Anh Tú 8,5 năm tù.
 
 Đánh đập, hiếp dâm bạn gái cùng lớp suốt 5 tiếng, 4 nam sinh nhận trái đắng
4 nam sinh đã phải nhận mức án đúng theo tội danh đã vi phạm (ảnh minh họa).
 
Theo bản án từ phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang, chiều 4/12/2017, Dương rủ một số bạn học cùng lớp 10 trong đó có nạn nhân H.T.L (sn 2002) về nhà ăn cơm, uống rượu.
 
Tuy nhiên, khi rủ L. thì bị từ chối nên Dương và Huy đã chặn đường, ép L. đi cùng cả nhóm. Sau khi ăn uống, rượu chè no say, 4 bị cáo tiếp tục rủ L. đi ăn ốc. Lúc này, nữ sinh L. đòi về nên cả 4 bị cáo chuyển hướng chở L. đi nơi khác.
 
La Anh Tú lái xe chở nữ sinh N. và cả nhóm đến một lán trại vắn ven quốc lộ. Tại đây, Dương xé quần áo của L., yêu cầu phải cho quan hệ tình dục hoặc phải giao cấu bằng miệng cho mình. Nếu không sẽ sẽ giam giữ L. tại đây.
 
L. phải “chiều” 4 bị cáo suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi đã thỏa mãn, bị cáo Huy mới lấy xe máy chở nạn nhân về. Trên đường về còn đe dọa sẽ tung ảnh L. lên mạng nếu L. để lộ tin này cho bất kỳ ai biết. Tuy nhiên, về tới nhà L. đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình, đồng thời tới cơ quan Công an để trình báo vụ việc.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/29/danh-dap-hiep-dam-ban-gai-cung-lop-suot-5-tieng-4-nam-sinh-nhan-trai-dang_29082019101012.mp4[/presscloud] 
Tại Quảng Trị cũng từng xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hiếp dâm tập thể.
 
 
Thu Nga (t/h)
comment Bình luận